Sáng kiến ReconCycle của các nhà nghiên cứu từ Slovenia, Đức và Ý giúp tự động hóa quá trình chuẩn bị rác thải điện tử để tái chế bằng cách tạo ra các robot có thể tự thích ứng với các công đoạn khác nhau của quá trình này.
Đa số các công đoạn chuẩn bị tái chế rác thải điện tử như phân loại rác thải đầu vào và tháo pin đều do con người thực hiện thủ công. Một số công đoạn có thể được robot đảm nhận, nhưng vấn đề là mỗi khi có thay đổi về sản phẩm hoặc quy trình, phần cứng và phần mềm đều phải được điều chỉnh lại, gây tốn kém và mất thời gian.
Sáng kiến ReconCycle của các nhà nghiên cứu từ Slovenia, Đức và Ý giúp tự động hóa quá trình chuẩn bị rác thải điện tử để tái chế bằng cách tạo ra các robot có thể tự thích ứng với các công đoạn khác nhau của quá trình này.
Các nhà nghiên cứu đã phát triển những robot tích hợp AI có khả năng thích ứng và tháo pin khỏi các thiết bị báo khói và đồng hồ đo nhiệt độ của bộ tản nhiệt. Hợp tác với Electrocycling, họ đã tạo ra một trạm làm việc robot linh hoạt gồm ít nhất một robot, công cụ, thiết bị đi kèm và hệ thống điều khiển.
Hệ thống khép kín này có thể tự động thích nghi với nhiều nhiệm vụ khác nhau nhờ phần mềm điều khiển bằng AI phức tạp và phần cứng mô-đun có thể cấu hình lại nhanh chóng. Robot cũng được trang bị các bộ phận mềm như SoftHand - một bàn tay giống con người có thể thao tác vật thể với độ chính xác cao.
Mỗi năm, EU thải ra gần 5 triệu tấn rác điện tử, nhưng chưa đến 40% trong số đó được tái chế. Sáng kiến này cũng phù hợp với chiến lược số hóa của EU, khuyến khích sử dụng AI trong sản xuất để nâng cao hiệu quả và hướng tới mục tiêu trung hòa khí thải vào năm 2050.
Nguồn: Techxplore.com
Tin đăng KH&PT số 1341 (số 17/2025)
Trà My và nhóm tác giả lược dịch