Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature vào tháng 12/2024, các nhà khoa học phát hiện làn da không chỉ đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ thụ động mà còn sở hữu một hệ thống miễn dịch riêng biệt, có khả năng sản xuất kháng thể để chống lại tình trạng nhiễm trùng.


“Mặc dù các nhà nghiên cứu trước đây đã phát hiện phản ứng miễn dịch trên da khi nó bị nhiễm trùng, nhưng việc tìm thấy những phản ứng tương tự trên da khỏe mạnh là một bất ngờ lớn”, Daniel Kaplan, bác sĩ da liễu tại Đại học Pittsburgh, Pennsylvania (Mỹ), cho biết.

Trong quá trình thí nghiệm,chuyên gia Inta Gribonika tại Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ và các cộng sự nhận thấy loại vi khuẩn Staphylococcus epidermidis xuất hiện phổ biến trên da người có thể kích hoạt tế bào B – tế bào miễn dịch chịu trách nhiệm sản xuất kháng thể. Những kháng thể này có thể tồn tại lâu dài, ít nhất là 200 ngày, và không cần sự tham gia của các tế bào miễn dịch từ các cơ quan khác trong cơ thể.

Điều đặc biệt là da có thể tạo ra phản ứng miễn dịch ngay cả khi các hạch bạch huyết – trung tâm miễn dịch của con người – bị vô hiệu hóa.

Phát hiện này mở ra cơ hội nghiên cứu các loại vaccine mới có thể bôi trực tiếp lên da. Chúng có giá rẻ và dễ sử dụng nên rất hữu ích trong các khu vực thiếu thốn dịch vụ y tế.

Nguồn: Nature.com

Tin đăng KH&PT số 1323 (số 51/2024)