Vào nửa cuối tháng 12/2024, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố phiên bản mới nhất của báo cáo thị trường than hằng năm mang tên “Coal 2024”. Theo đó, nhu cầu than toàn cầu dự kiến sẽ chững lại trong những năm tới khi nguồn năng lượng tái tạo tăng vọt, giúp đáp ứng nhu cầu điện tăng cao trên toàn thế giới.
Mức tiêu thụ than toàn cầu tăng gấp đôi trong ba thập kỷ qua và đạt cột mốc lịch sử 8,77 tỷ tấn vào năm 2024. Nhu cầu tiêu thụ than sẽ duy trì ở mức hiện tại đến năm 2027, báo cáo nhấn mạnh.
Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ than lớn nhất thế giới, đóng vai trò then chốt trong xu hướng này. Hiện tại, khoảng 1/3 lượng than tiêu thụ trên toàn cầu được sử dụng tại các nhà máy nhiệt điện ở Trung Quốc. Họ đang đẩy mạnh phát triển năng lượng Mặt trời, năng lượng gió và hạt nhân, giúp hạn chế sự gia tăng tiêu thụ than.
Ở các nền kinh tế phát triển, nhu cầu than đã đạt đỉnh và dự kiến tiếp tục giảm cho đến năm 2027, đặc biệt là tại châu Âu và khu vực Bắc Mỹ. Tốc độ suy giảm phụ thuộc vào việc ban hành các chính sách mạnh mẽ, và sự sẵn có của các nguồn năng lượng thay thế, bao gồm khí đốt tự nhiên giá rẻ ở Mỹ và Canada.
Ngược lại, nhu cầu sử dụng than vẫn tăng lên ở một số nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam, nơi nhu cầu về điện tăng mạnh cùng với tăng trưởng kinh tế và quy mô dân số.
Nguồn: iea.org
Tin đăng KH&PT số 1326 (số 2/2025)
Quốc Hùng và nhóm tác giả lược dịch