Ngày 2/4, Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) đã cấm các nhà khoa học Trung Quốc và năm quốc gia “đáng lo ngại” khác truy cập 21 cơ sở dữ liệu y sinh, nơi chứa thông tin về biến dị di truyền, các ca ung thư, bệnh thoái hóa thần kinh….


Nhà khoa học từ một số quốc gia bị chặn truy cập vào cơ sở dữ liệu của NIH. Ảnh minh hoạ: istock

Những quốc gia cùng bị loại khỏi cơ sở dữ liệu với Trung Quốc là Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Nga và Venezuela. Động thái này nhằm ngăn chặn truy cập của nước ngoài vào dữ liệu bị coi là nhạy cảm, và dừng các dự án liên quan đến hợp tác cơ sở dữ liệu với các quốc gia trên. Bên cạnh đó, NIH cũng đang chấm dứt các dự án liên quan đến cơ sở dữ liệu còn lại đang diễn ra nếu các dự án này bao gồm các nhà nghiên cứu hoặc tổ chức ở các quốc gia “đáng lo ngại”.

Bà Gladys Maestre, một nhà khoa học thần kinh gốc Venezuela làm việc tại Đại học Texas Rio Grande Valley, nói “Việc này có thể ảnh hưởng lớn đến những nhà khoa học giỏi hiếm hoi còn lại ở Venezuela” và lo ngại rằng các quốc gia khác có thể trả đũa bằng cách loại nhà khoa học Mỹ khỏi cơ sở dữ liệu nước ngoài.

Nguồn: Science

Tin đăng KH&PT số 1340 (số 16/2025)