Tập đoàn BYD của Trung Quốc đã ký hợp đồng xây dựng hệ thống pin lưu trữ năng lượng lớn nhất thế giới cho Ả Rập Xê Út.
Hệ thống này có thể tích trữ lượng điện đủ để cung cấp cho khoảng 1.042 hộ gia đình trong một năm. Đây là một phần trong sáng kiến “Tầm nhìn 2030” của Ả Rập Xê Út, nhằm hướng đến việc sản xuất 50% điện từ năng lượng tái tạo trong vòng 5 năm tới và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2060.
Dự án bao gồm năm cơ sở với tổng công suất lên đến 12,5 GWh, cao gấp bốn lần so với nhà máy pin năng lượng lớn nhất thế giới hiện nay ở California, Mỹ (3,287 GWh).
Mỗi cơ sở sẽ sử dụng Hệ thống lưu trữ năng lượng MC Cube-T (ESS) của BYD tích hợp pin Blade nhỏ gọn, giúp tối ưu không gian và hiệu suất vận hành. Hệ thống này cũng tích hợp đầy đủ các bộ phận làm mát, thiết bị điện tử và lớp vỏ bảo vệ.
Ả Rập Xê Út hiện nay nằm trong top 10 thị trường lưu trữ năng lượng lớn nhất thế giới và có thể vươn lên vị trí thứ ba vào năm 2026, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ.
Nguồn: Newatlas.com
Tin đăng KH&PT số 1333 (số 9/2025)
Quốc Hùng và nhóm tác giả lược dịch