Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga cho biết tổ chức này vừa đồng thuận chấm dứt lệnh cấm tài trợ các dự án năng lượng hạt nhân tại những nước đang phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày một gia tăng.
Trước đó vào năm 2013, WB đã quyết định ngưng tài trợ các dự án điện hạt nhân.
Banga luôn ủng hộ việc thay đổi chính sách năng lượng của WB từ khi nhậm chức vào tháng 6/2023, lập luận rằng tổ chức này nên theo đuổi một cách tiếp cận “tổng lực” để giúp các quốc gia vừa đảm bảo nhu cầu điện đang tăng lên, vừa đạt được các mục tiêu phát triển. Ông chỉ ra nhu cầu điện tại các nước đang phát triển được dự đoán sẽ tăng hơn gấp đôi vào năm 2035, đòi hỏi số vốn đầu tư cũng sẽ tăng hơn gấp đôi mức 280 tỷ USD mỗi năm mà thế giới đang chi để sản xuất, truyền tải, phân phối và tích trữ điện.
Hiện tại, 28 quốc gia đang sử dụng điện hạt nhân, 10 quốc gia chuẩn bị bắt đầu, và thêm 10 quốc gia cũng đang hướng đến khả năng bắt đầu vào năm 2030. Banga cho biết WB sẽ phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để tăng cường hướng dẫn về các biện pháp kiểm soát không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như về an toàn, an ninh hạt nhân và khuôn khổ pháp lý. WB cũng sẽ hỗ trợ các nỗ lực kéo dài thời gian vận hành của những lò phản ứng hạt nhân hiện tại, hoàn thiện mạng lưới điện và đẩy mạnh khả năng áp dụng các lò phản ứng mô-đun nhỏ.
Nguồn: Reuters.com
Tin đăng KH&PT số 1349 (số 25/2025)
Đinh Hương và nhóm tác giả lược dịch