TS Sonali Karnik bên chiếc máy Phenocycler 2.0. Ảnh: medicalxpress.com
Trường Đại học Y khoa Ấn Độ đã phát triển một kỹ thuật hình ảnh mới để nghiên cứu tủy xương trên chuột, sử dụng công cụ Phenocycler 2.0, cho phép quan sát đồng thời 25 dấu hiệu tế bào nguyên vẹn trong tủy xương.
TS. Sonali Karnik, đồng tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Tủy xương rất khó quan sát vì nó có dạng gelatin và được bao bọc trong xương cứng. Tủy xương đóng vai trò quan trọng trong hình thành tế bào máu và tế bào miễn dịch, đồng thời chứa các tế bào gốc có giá trị, nên phương pháp hình ảnh độc đáo của chúng tôi cung cấp một công cụ hữu ích cho nhiều ứng dụng nghiên cứu khác nhau.”
Trước nay, đo tế bào dòng chảy và hình ảnh huỳnh quang tiêu chuẩn được coi là các phương pháp tốt nhất để phân tích mô, nhưng lại có nhược điểm là phải phá vỡ các mô phức tạp để nghiên cứu và định lượng quần thể tế bào, và phát hiện chỉ ba dấu hiệu tế bào tại một thời điểm.
Ngược lại, phương pháp mới cho phép quan sát 25 dấu hiệu tế bào khác nhau trong mô tủy xương nguyên vẹn mà không bị phá vỡ, cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về tủy xương để tăng cường sự hiểu biết về hành vi bệnh tật và phát triển các phương pháp điều trị.
Nguồn: medicalxpress.com
Tin đăng KH&PT số 1342 (số 18/2025)
Diễm Quỳnh và nhóm tác giả lược dịch