Tàu thăm dò InSight của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) lần đầu tiên đo kích thước của lõi sao Hỏa bằng cách theo dõi năng lượng địa chấn lan truyền bên trong hành tinh. Phép đo cho thấy bán kính của lõi sao Hỏa khoảng 1.810 – 1.860km.

Con số này lớn hơn đáng kể so với một vài ước tính trước đây, có nghĩa là lõi sao Hỏa ít ​​đặc hơn so với dự đoán.

Dữ liệu cũng cho thấy, thành phần cấu tạo chủ yếu của lõi sao Hỏa ngoài sắt và lưu huỳnh phải chứa các nguyên tố nhẹ hơn, chẳng hạn như oxy.

Cấu trúc của các hành tinh nhiều đá như Trái đất, sao Hỏa bao gồm các lớp cơ bản là vỏ, lớp phủ (lớp manti) và lõi. Biết được kích thước của từng lớp này là điều rất quan trọng để hiểu cách thức hình thành và phát triển của hành tinh trong giai đoạn đầu.

Dữ liệu đo đạc của InSight sẽ giúp các nhà khoa học nghiên cứu quá trình lõi đậm đặc, giàu kim loại của sao Hỏa tách ra khỏi lớp phủ đá phía trên ngay khi hành tinh này nguội đi.

Nguồn: Nature.com