Kể từ đầu tháng 9, nhiệt độ trong khí quyển phía trên Nam Cực đã tăng hơn 35°C (63°F), trong khi tốc độ gió giảm đi một nửa và tình trạng suy giảm tầng ozone đột ngột chững lại.
Theo Martin Jucker tại Đại học New South Wales (Úc), những biến động như thế lẽ ra chỉ diễn ra 20 năm một lần. Nhưng các sự kiện này dường như đang trở nên thường xuyên hơn, với sự gián đoạn ngắn hạn xảy ra vào năm ngoái, và những sự kiện nghiêm trọng hơn vào năm 2019 và 2020. Ông cho rằng, có bốn sự kiện như vậy trong chưa đầy một phần tư thế kỷ là dấu hiệu cho thấy những thay đổi đáng lo ngại đang diễn ra trong hệ thống khí hậu toàn cầu.
Nhiệt độ khí quyển ở Nam Cực bình thường phải ở mức -55°C (-67°F), nhưng kể từ ngày 5 tháng 9, nhiệt độ đã không ngừng tăng lên đến -20°C (-4°F). Điều này đồng nghĩa với việc tốc độ gió trong tầng bình lưu đã giảm một nửa xuống còn khoảng 100 km/giờ.
Jucker dự đoán trong thời gian tới có thể diễn ra một số kịch bản. Kịch bản thứ nhất, là vòng xoáy cực tái lập và nhiệt độ khí quyển trở lại xu hướng trung bình. Ngược lại, sự bất thường có thể tiếp diễn, với một số gợi ý rằng vòng xoáy cực có thể chậm lại hơn nữa hoặc ngừng hẳn. Kết quả là, các vĩ độ phía Bắc của Nam bán cầu có thể phải đối mặt với thời tiết nóng hơn, khô hơn
Dù vẫn chưa xác định nguyên nhân chính xác của sự thay đổi, Jucker cho rằng sự gia tăng nhiệt độ bề mặt biển do biến đổi khí hậu, khoảng từ 1°C (1,8°F) đến 2°C (3,6°F) ở Thái Bình Dương, đang là nguyên nhân khiến vòng xoáy cực hiện tại chậm lại.
“Chúng ta cũng đã có ba cơn siêu bão ở Thái Bình Dương, vốn cũng bắt nguồn từ nhiệt độ bề mặt biển,. Trong hai năm qua chúng ta đã có thời tiết rất kỳ lạ, và tất cả đều trùng khớp với sự gia tăng lớn về nhiệt độ đại dương này.” Jucker nói.
Nguồn: newscientist.com