Một nghiên cứu mới kết hợp dữ liệu từ hai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 riêng biệt cho thấy vaccine nhắm mục tiêu có thể kích hoạt thành công các phản ứng miễn dịch sớm liên quan đến HIV - một bước quan trọng hướng tới mục tiêu phát triển vaccine.
Một trong hai thử nghiệm đã kiểm tra chiến lược tiêm vaccine theo từng bước, trong đó một liều khởi đầu và một liều tăng cường được tiêm nối tiếp nhau nhằm dẫn dắt hệ miễn dịch qua các giai đoạn phát triển kháng thể. Thử nghiệm cho thấy sự kết hợp này - một kỹ thuật gọi là tăng cường dị loại - có thể thúc đẩy thêm phản ứng miễn dịch ở người.
Thử nghiệm thứ hai tập trung vào giai đoạn khởi đầu và cho thấy một liều vaccine ban đầu có thể kích hoạt thành công các tế bào miễn dịch mong muốn ở những người tham gia tại châu Phi, củng cố tính khả thi của phương pháp này ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi HIV.
Trong cả hai thử nghiệm, các vaccine đều được đưa vào cơ thể bằng nền tảng mRNA - tương tự như công nghệ được sử dụng trong các vaccine COVID-19 - cho phép sản xuất và thử nghiệm lâm sàng nhanh hơn, đồng thời tạo ra các phản ứng miễn dịch mạnh mẽ.
Nghiên cứu do các nhà khoa học tại tổ chức IAVI và Viện Nghiên cứu Scripps (Mỹ) dẫn đầu và được công bố trên Science.
Nguồn: scripps.edu
Tin đăng KH&PT số 1345 (số 21/2025)
Đinh Hương và nhóm tác giả lược dịch