Đối mặt với tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, Iran đang cố gắng kích thích mưa bằng cách rải chất gieo hạt trong mây, nhưng kỹ thuật này có thể chỉ mang lại lợi ích khiêm tốn.

Một lòng sông khô cạn tại Tehran, Iran. Nguồn newscientist.com

Một lòng sông khô cạn tại Tehran, Iran. Nguồn newscientist.com

Lượng mưa trên toàn Iran hiện đang thấp hơn 85% so với trung bình, và thủ đô Tehran mới chỉ nhận được 1 mm mưa trong năm nay.

Trong nỗ lực tạo mưa của Iran, máy bay đã bắt đầu gieo mây vào ngày 15/11, chiến dịch dự kiến kéo dài cho tới tháng 5. Phương pháp gieo mây (cloud seeding) được phát triển vào những năm 1940, liên quan tới việc phân tán các hạt có khả năng kích thích những giọt nước lơ lửng trong mây rơi xuống dưới dạng mưa.

Iran đã thực hiện gieo mây trên lưu vực quanh hồ Urmia- nơi đã khô cạn thành một vùng muối và khu vực phía Tây hồ nhận được tới 2,7 cm mưa vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, để có thể bổ sung nước cho các hồ chứa thông qua gieo mây, các đám mây phải chứa nhiều hơi ẩm. Kiểu mây này lại khó xuất hiện ở Iran- nơi hầu như không có các hồ nước lớn cung cấp hơi ẩm bốc hơi vào khí quyển.

Theo Karen Howard tại Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ: “Gieo mây thường khó thực hiện hơn trong hạn hán vì khí quyển quá khô, và những đám mây hiện có có thể không đủ độ ẩm”. Armin Sorooshian tại Đại học Arizona (Mỹ) cũng cho rằng gieo mây có thể “giúp cải thiện được phần nào” nhưng sẽ không thể “giải quyết hạn hán diện rộng”.

Nguồn: newscientist.com

Tin đăng KH&PT số 1372 (số 48/2025)