Gần 400 triệu trẻ em và người lớn cần sử dụng oxy y tế mỗi năm. Nhưng hơn năm tỷ người, 60% dân số thế giới, không được tiếp cận với dịch vụ oxy y tế an toàn và giá cả phải chăng, theo báo cáo “Giảm bất bình đẳng toàn cầu trong việc tiếp cận oxy y tế” của Ủy ban Y tế Toàn cầu The Lancet được công bố vào ngày 18/2.
Đại dịch COVID-19 đã phơi bày bất bình đẳng trong tiếp cận oxy y tế, đặc biệt là tại các nước thu nhập thấp và trung bình. Tiến sĩ Hamish Graham tại Viện Nghiên cứu Nhi khoa Murdoch (MCRI) cho biết nhiều nỗ lực trước đây chỉ tập trung vào việc cung cấp thiết bị sản xuất oxy mà chưa đảm bảo hệ thống phân phối, bảo trì và sử dụng hiệu quả.
Máy đo nồng độ oxy trong máu đóng vai trò quan trọng nhưng chỉ có mặt tại 54% bệnh viện tuyến cơ sở và 83% bệnh viện tuyến trên ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Thiết bị này chỉ được sử dụng cho 20% bệnh nhân, với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng ở các bệnh viện nhỏ và vùng nông thôn, đặc biệt là tại khu vực châu Phi cận Sahara.
Báo cáo khuyến nghị Chính phủ cần phối hợp với các đối tác công-tư để phát triển hệ thống cung cấp oxy y tế bền vững. Một số sáng kiến mới như Liên minh Oxy Toàn cầu (GO2AL) và chương trình ReALiSE tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận oxy, giúp cứu sống hàng triệu người.
Nguồn: Medicalxpress.com
Tin đăng KH&PT số 1332 (số 8/2025)
Quốc Hùng và nhóm tác giả lược dịch