Ấn Độ vừa khởi công xây dựng công viên năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới với công suất 30 Gigawatt tại khu vực Kutch, phía Tây bang Gujarat.

Ảnh: AFP.
Ảnh: AFP.

Công viên trải rộng trên diện tích 72.600 ha, tương đương diện tích của Singapore. Nó sẽ được lắp đặt vô số các tấm pin năng lượng Mặt trời, bộ lưu trữ năng lượng Mặt trời và cối xay gió.

“An ninh năng lượng và an ninh nguồn nước là những yếu tố sống còn trong thế kỷ 21. Hai dự án lớn là công viên năng lượng tái tạo và nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt ở Kutch là những bước tiến quan trọng để đạt được mục tiêu này”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết.

Dự án công viên năng lượng tái tạo mới của Ấn Độ sẽ giúp quốc gia này thực hiện mục tiêu đầy tham vọng là tạo ra 175 GW năng lượng tái tạo vào năm 2022 và 450 GW vào năm 2030. Nó cũng góp phần làm giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2) của Ấn Độ lên tới 50 triệu tấn mỗi năm.