Ngày 27/2, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải khoảng 800 nhân viên của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) theo kế hoạch tinh gọn bộ máy nhà nước.

NOAA có trách nhiệm giám sát, nghiên cứu và dự báo thời tiết, khí hậu, giám sát các đại dương. Dữ liệu khoa học từ cơ quan này được cung cấp miễn phí và phục vụ cho hoạt động của nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp, ngư nghiệp, hàng hải, hàng không đến vũ trụ...

Việc sa thải là đòn giáng mạnh với NOAA, nơi vốn thiếu nhân sự trong nhiều năm qua, trong bối cảnh cuộc khủng khoảng khí hậu đang diễn biến nhanh hơn và thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn. Những người chỉ trích kế hoạch cắt giảm cho biết việc này sẽ làm suy yếu thêm khả năng dự báo chính xác các cơn bão, lốc xoáy và nhiều hiện tượng cực đoan khác có rủi ro gây thiệt hại nặng nề về người và của.

Ảnh hưởng của việc này không chỉ giới hạn trong phạm vi nước Mỹ mà còn tác động tới hoạt động của nhiều cơ quan khí tượng trên toàn thế giới. Bởi lẽ, dữ liệu do NOAA thu thập không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Nhờ dữ liệu từ NOAA, các nhà khí tượng trong nước có thể theo dõi và dự báo các hiện tượng thời tiết như bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, cũng như những hiện tượng cực đoan như hạn hán, bão lớn, lũ quét trên các vùng miền núi, trung du... Điều này đặc biệt quan trọng trong việc đưa ra các cảnh báo sớm và chuẩn bị ứng phó với thiên tai.

Nguồn: AP, CNN

Tin đăng KH&PT số 1334 (số 10/2025)