Một loại virus đường hô hấp phổ biến mang tên virus metapneumovirus ở người (HMPV) đang lây lan tại một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Kazakhstan. Dù số ca nhiễm gia tăng, các chuyên gia nhấn mạnh rằng loại virus này không gây ra mối đe dọa lớn đối với sức khỏe toàn cầu.


HMPV dễ lây nhiễm hơn vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân, tương tự như virus cúm và virus hợp bào hô hấp (RSV), gây ra các triệu chứng phổ biến như sổ mũi, ho và sốt. Bệnh thường diễn tiến nhẹ, nhưng trẻ em, người cao tuổi và những người suy giảm hệ miễn dịch có nguy cơ gặp biến chứng nặng hơn.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2024, cơ quan y tế tại Trung Quốc đã báo cáo về sự gia tăng của các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm HMPV ở trẻ em dưới 14 tuổi tại khu vực miền Bắc Trung Quốc. Một số bệnh viện bị quá tải đã làm dấy lên lo ngại về căn bệnh này. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định virus HMPV không phải là mới.

“Virus HMPV từng lây nhiễm cho ngườidân trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ. Virus này đã lưu hành trong ít nhất 60 năm và các nghiên cứu tiến hóa di truyền cho thấy nó có khả năng phát sinh từ một loại virus ở chim cách đây từ 200 đến 400 năm”, John Williams, bác sĩ nhi khoa và giáo sư về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Wisconsin–Madison, nhận định.

Tuy số ca nhiễm HMPV đang gia tăng ở châu Á, các chuyên gia khẳng định khả năng xảy ra đại dịch là rất thấp. Dù chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng virus cho HMPV, nhưng căn bệnh này ít nghiêm trọng hơn COVID-19.

Nguồn: Scientificamerican

Tin đăng KH&PT số 1326 (số 2/2025)