Một nhóm nhà khoa học đã kêu gọi châu Âu nên cho phép sử dụng NGTs mà không cần thẩm định trước khi đưa ra thị trường, trong cả sản xuất thực phẩm hữu cơ lẫn thông thường.
Các thể chế châu Âu vẫn đang tranh luận về cách quản lý các kỹ thuật gene mới (NGTs) - những kỹ thuật chưa ra đời khi luật về sinh vật biến đổi gene (GMO) của EU được ban hành vào năm 2001 - để đáp lại đề xuất của Ủy ban châu Âu rằng việc sử dụng NGTs nên được cho phép trong canh tác thông thường nhưng không áp dụng cho canh tác hữu cơ.
Trong bài viết trên tạp chí Cell Reports Sustainability, một nhóm nhà khoa học đã kêu gọi châu Âu nên cho phép sử dụng NGTs mà không cần thẩm định trước khi đưa ra thị trường, trong cả sản xuất thực phẩm hữu cơ lẫn thông thường, để đạt mục tiêu 25% diện tích đất nông nghiệp dành cho canh tác hữu cơ vào năm 2030 của Thỏa thuận Xanh châu Âu.
Hiện tại, mới chỉ có 10% diện tích canh tác ở EU là hữu cơ. “Mục tiêu đạt 25% đất canh tác hữu cơ khó có thể đảm bảo sản xuất thực phẩm bền vững trong EU nếu công nghệ sinh học hiện đại như NGTs bị loại khỏi canh tác hữu cơ,” tác giả chính Alexandra Molitorisová, nhà nghiên cứu luật thực phẩm tại Đại học Bayreuth (Đức), nói.
Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh việc không cho phép NGTs trong canh tác hữu cơ tạo ra rào cản lớn trong việc nhận diện, dán nhãn và truy xuất nguồn gốc NGTs. “Hiện tại, vẫn tồn tại những vấn đề thực tiễn chưa được giải quyết liên quan đến việc xác định NGTs trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc hạt giống”, Molitorisová nói. “Một lựa chọn hợp lý là cho phép NGTs trong sản xuất hữu cơ, vì nếu không thể nhận diện được sinh vật NGT thì về mặt kỹ thuật, chúng cũng không thể tránh khỏi”.
Nguồn: Sciencedaily.com
Tin đăng KH&PT số 1347 (số 23/2025)
Trà My và nhóm tác giả lược dịch