New York đặt mục tiêu dân chủ hóa quyền truy cập vào các phần cứng thường chỉ giới hạn ở các phòng thí nghiệm liên bang và các công ty công nghệ lớn


Các bang của Mỹ xây dựng siêu máy tính riêng. Ảnh minh hoạ: istock

Các trường đại học đang gặp khó khăn khi muốn mua những chips AI tiên tiến và đắt đỏ trong khi các ông lớn công nghệ ở Thung lũng Silicon đang tích trữ chúng cho cuộc đua chatbot.

Trong bối cảnh đó, New York đã đầu tư 500 triệu USD vào một sáng kiến mang tên Empire AI, nhằm tạo ra hạ tầng riêng để xây dựng siêu máy tính, giảm phụ thuộc vào các công ty công nghệ. Theo đó, New York cũng trao cho các nhà khoa học quyền truy cập vào máy tính họ cần để phục vụ cho nghiên cứu. Venu Govindaraju đến từ Đại học Buffalo (Mỹ) cho biết. “Với Empire AI, một nhà nghiên cứu ở New York giờ đây có thể tự xây dựng công cụ của riêng họ”. Empire AI đã hoàn thiện được hai siêu máy tính là Alpha và Beta, dự kiến ra mắt siêu máy tính thứ ba là Gamma vào 2027.

Tháng 9 vừa qua, California cũng đã thông qua một đạo luật thành lập CalCompute, một sáng kiến điện toán tập trung vào AI tương tự, được đặt tại hệ thống Đại học California.

Nguồn: science.org

Tin đăng KH&PT số 1374 (số 50/2025)