Các bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Steve Biko Academic (Nam Phi) đã thực hiện thành công ca cấy ghép xương tai giữa đầu tiên trên thế giới nhờ sử dụng công nghệ in 3D.

 Ảnh:  AFP
Ảnh: AFP

Kỹ thuật này sẽ mở ra khả năng điều trị cho những người bị mất thính lực bẩm sinh, nhiễm trùng, chấn thương hoặc các bệnh chuyển hóa.

Ca phẫu thuật được tiến hành trên một bệnh nhân 35 tuổi, người có hệ thống xương tai giữa bị hỏng sau một vụ tai nạn giao thông.

Các bác sĩ đã thay xương búa, xương đe và xương bàn đạp – những chiếc xương nhỏ nhất trong cơ thể tạo nên tai giữa – bằng các xương titan có hình dạng tương tự được sản xuất bằng máy in 3D. Bệnh nhân sau đó đã lấy lại được thính lực hoàn toàn sau nhiều năm bị điếc.

Điều đặc biệt là xương nhân tạo có đặc tính tự nhiên gần với xương thật, do đó không gây ra phản ứng đào thải như những trường hợp cấy ghép hoặc thay thế thông thường khác.

“Công nghệ 3-D đang cho phép chúng tôi làm những việc mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ là có thể”, giáo sư y khoa Mashudu Tshifularo, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, cho biết.