Kể từ thời điểm này đã không còn là người bạn đời, không còn cảm thông cho nhau, không còn chịu đựng để cùng sống dưới mái nhà…thì tốt hơn hết hãy chia tay để không kéo dài sự khổ đau.

Ngay cả khi không muốn đối mặt với sự đổ vở thì điều quan trọng phải nhận ra những hệ lụy và những khổ đau sau đó và mỗi người hãy biết sang trang mới.

Tuy nhiên đến thời điểm nào phải kết thúc, thật là quyết định vô cùng khó khăn vì ai cũng sợ, sợ đau khổ nhưng dấu hiệu nào cho thấy trong cuộc hôn nhân tình yêu đã không quay trở lại được! Trong hôn nhân, sự đỗ vỡ thật là khó khăn phức tạp cho cả hai nhưng thật sự cần thiết.

1. Không còn tình yêu, không còn mối liên hệ

Cùng với thời gian, tình yêu có thể thăng hoa nhưng đôi khi lại “biến mất”, mối quan hệ hôn nhân không thể tồn tại mà không có tình yêu và trong những tình huống như vậy đừng bao giờ mặc cảm tội lỗi.

Khi cuộc sống thực tế mà những cặp tình nhân ngày trước giờ đang phải đối mặt: công việc xã hội , công việc gia đình,với con cái đã khiến mỗi người nhận thức được trách nhiệm… và khi không tìm được tiếng nói chung, không còn tình yêu nũa… đây là điều cần suy nghĩ.

2.Mất đi niềm tin lẫn nhau

Tất cả mối quan hệ dù trong xã hội hay gia đình đều đặt trên niềm tin lẫn nhau-đó là chìa khóa. Không có niềm tin thì khó xây dụng mối quan hệ bền lâu. Trong cuộc sống hôn nhân khi đã mất niềm tin thì thật là khó để cùng nhau sống chung dưới một mái nhà! Nếu cuộc sống với những lời nói dối, ghen tuông, ngoại tình…không sớm thì muộn sẽ có những tranh chấp, những xung đột và điều này khiến mỗi người sẽ đau khổ tột cùng.

5 dấu hiệu của hôn nhân đã đi đến hồi kết

3. Không còn là của nhau

Từ trong tiềm thức của mỗi người, họ nhận ra rằng họ không còn là vợ chồng của nhau. Đôi khi có những suy nghĩ, việc làm mà chỉ suy nghĩ cho chính bản thân họ và không còn mối dây liên hệ nào trong cuộc sống và tình yêu giữa họ đã “lụi tàn” theo thời gian. Nếu lúc nào đó tình yêu không còn là sợi dây nối kết giữa hai người, không còn sống cho nhau thì đây là hồi chuông báo hiệu.

4.Tình yêu là thiên đường nhưng khi hôn nhân là địa ngục

Trong những ngày đầu yêu nhau cả hai đã đem lại hạnh phúc cho nhau, đôi lúc chỉ thấy điểm tốt của người bạn đời mà không nhận ra những khuyết điểm. Nhưng cùng với thời gian thực tế cuộc sống đã trả lời tất cả và những xích mích, những khó khăn, những hiểu lầm nhau..tất cả điều này đã đẩy vào sự tranh chấp, ghen tuông, thù hận… và đôi khi không còn chịu đựng lẫn nhau. Lúc này phải hiểu rằng bạn đang ở trong ngõ cụt!

5. Một sự khác biệt quá lớn không thể hòa hợp

Khi hai người tiến đến hôn nhân, họ phải cùng nhau chia sẽ về thế giới quan, về mục tiêu, về các nhiệm vụ…để cùng nhau thực hiện. Nhưng đôi khi mỗi người lại suy nghĩ theo một hướng khác nhau, không cùng chung lý tưởng và không thể nào đi chung trên một con đường và lúc này bạn cần nhận ra rằng một hố ngăn cách quá lớn giữa hai người.

Khi đã là vợ, là chồng ai ai cũng muốn sống với nhau đến “đầu bạc, răng long” nhưng nếu tình yêu không được viên mãn, hạnh phúc, chỉ là hiểu lầm, ghen tuông, ích kỷ…thì bạn hãy nên sáng suốt để nhìn vào thực tế rằng tình yêu đã rạn nứt, đôi khi sự rạn nứt không thể hàn gắn được thì chính lúc này hãy nên kết thúc-đó là cách giải quyết hợp lý nhất.