Điểm chung của các doanh nghiệp này là có công nghệ lõi phát triển từ nghiên cứu hàn lâm, hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm hoặc triển khai ban đầu trên thị trường, với tham vọng mở rộng quy mô ra ngoài Hàn Quốc.
Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest Vietnam 2025 diễn ra từ ngày 12-14/12 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội, Viện Khởi nghiệp KAIST - một sáng kiến do Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) khởi xướng từ năm 2014 nhằm thúc đẩy các công ty khởi nghiệp spin-off từ trường phát triển và vươn ra toàn cầu - đã tham gia phiên pitching vào sáng ngày 12/12, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư, chuyên gia công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.
Dẫn đầu đoàn KAIST là Viện trưởng Bae Hyeon Min và TS. Ahn Tae Uk, hai chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thương mại hóa công nghệ và phát triển startup deeptech tại Hàn Quốc. Đồng hành cùng đoàn là bốn doanh nghiệp deeptech tiêu biểu đang được KAIST ươm tạo, mang đến những giải pháp công nghệ cao ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trọng điểm.
Điểm chung của các doanh nghiệp này là có công nghệ lõi phát triển từ nghiên cứu hàn lâm, hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm hoặc triển khai ban đầu trên thị trường, với tham vọng mở rộng quy mô ra ngoài Hàn Quốc.
Trong đó, NanoForge ứng dụng trí tuệ nhân tạo để lên phương án thiết kế các phân tử nhân tạo, từ đó rút ngắn quá trình nghiên cứu và phát triển vật liệu mới – lĩnh vực vốn tiêu tốn hàng chục năm và chi phí hàng ngàn USD để khám phá được các loại vật liệu mới. Barreleye và Waycen cùng khai thác AI trong y tế, nhằm hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm tổn thương trong quá trình siêu âm vú theo thời gian thực và nội soi. Silico Bio tiếp cận bài toán vật liệu và sinh học tổng hợp, sử dụng công nghệ lên men chính xác để tạo ra các vật liệu mới có thể thay thế vật liệu truyền thống.
Theo đại diện KAIST, nhiều công nghệ trong số này đang trong quá trình đăng ký hoặc đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không nằm ở phòng thí nghiệm, mà ở việc tìm được thị trường phù hợp, đối tác triển khai và nguồn lực để thương mại hóa – những thách thức mà các startup deeptech thường gặp khi rời môi trường học thuật.
Việc các doanh nghiệp này lựa chọn Techfest Việt Nam làm một trong những điểm tiếp cận đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á cho thấy sức hút ngày càng rõ của thị trường Việt Nam trong mắt các startup công nghệ cao.
Với nhu cầu lớn trong y tế, vật liệu, sản xuất và chuyển đổi xanh, Việt Nam có thể trở thành đối tác quan trọng cho việc sử dụng các công nghệ hàng đầu mới, miễn là có cơ chế kết nối hiệu quả giữa nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Một số startup y tế thậm chí cho biết đã tìm được một vài bệnh viện tư ở Việt Nam để thử nghiệm.
Từ góc nhìn hệ sinh thái, sự hiện diện của các startup spin-off từ KAIST đặt ra một câu hỏi quan trọng về việc Việt Nam có thể học gì từ mô hình thương mại hóa nghiên cứu của các đại học hàng đầu châu Á, và làm thế nào để các kết nối tại Techfest không dừng lại ở pitching mà trở thành hợp tác thực chất trong dài hạn.
Hồng Hạnh