Nghiên cứu cho thấy các nhà máy xử lý nước thải ở Việt Nam, dù hoạt động hiệu quả khi loại bỏ 91-96 % vi nhựa khỏi nước thải nhưng vẫn là một nguồn đáng kể phát thải vi nhựa vào môi trường.

TS. Lê Kiều Thủy Chung (ĐH Bách khoa TPHCM) và cộng sự trong nước, quốc tế đã kiểm tra và xác nhận các nhà máy xử lý nước thải ở các khu công nghiệp TPHCM vừa là nơi gạn lọc vi nhựa khỏi nước thải nhưng cũng đồng thời phát thải vi nhựa vào môi trường.

Sau khi thu thập và phân tích mẫu nước lấy từ các nhà máy xử lý nước thải của hai khu công nghiệp tại khu công nghiệp Tân Bình và Lê Minh Xuân, các nhà nghiên cứu phát hiện ra nồng độ vi nhựa có trong các mẫu dao động từ 0,3 đến 40,4 vật phẩm vi nhựa trong một lít nước thải, và có từ 29,6 đến 92 vật phẩm vi nhựa trong một gam bùn khô, trong đó chủ yếu là vi nhựa dạng sợi, chủ yếu liên quan đến ngành dệt may hoặc sử dụng vật liệu vải.

Nồng độ vi nhựa ở nghiên cứu này cũng tương đương với nồng độ ở một số nhà máy xử lý nước thải tại TPHCM đã được nghiên cứu từ năm 2023. Tuy nhiên khi so sánh đặc điểm vi nhựa ở 41 nhà máy xử lý nước thải khác trên thế giới thì vẫn ở mức thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, đây là bằng chứng cho thấy, các nhà máy xử lý nước thải ở Việt Nam, dù hoạt động hiệu quả khi loại bỏ 91 % đến 96 % vi nhựa khỏi nước thải nhưng vẫn là một nguồn đáng kể phát thải vi nhựa vào môi trường. Vì vậy cần có chiến lược quan trắc và kiểm soát vi nhựa từ các nhà máy này.

Kết quả nghiên cứu được nêu trong bài báo “Microplastics in wastewater and sludge from centralized industrial wastewater treatment plants in Ho Chi Minh City, Vietnam”, xuất bản trên tạp chí Case Studies in Chemical and Environmental Engineering.

Tin đăng KH&PT số 1358 (số 34/2025)