Tôi đã đi nhiều nước, tham quan, học hỏi họ và qua đó, tôi nhận thấy rằng trong lĩnh vực y học hạt nhân, chúng ta hiện không chỉ tiếp cận được với trình độ của thế giới mà còn ngang bằng với các nước trong khu vực.

PGS-TS Lê Ngọc Hà - Chủ nhiệm khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Trong khu vực ASEAN, chúng ta có những kỹ thuật cao hơn một số nước như Indonesia, Philippines hay ngang bằng với Malaysia, có những kỹ thuật đã bắt kịp với Singapore. Chúng tôi luôn có hoạt động trao đổi với các bác sỹ ở nhiều bệnh viện lớn trong khu vực và từ sự trao đổi đó, có thể thấy rằng trước đây nhiều kỹ thuật mình phải đi học ở Thái Lan, nhưng hiện nay nhiều kỹ thuật của mình tiến bộ không kém, có những kỹ thuật mình còn ứng dụng nhiều hơn.

Về mặt khả năng kỹ thuật thì như vậy, nhưng số bệnh nhân được thụ hưởng chưa được như mong muốn bởi các kỹ thuật này hiện hầu như chỉ có tại một số cơ sở y tế tại các thành phố lớn. Do bệnh nhân từ các nơi đổ về nên các cơ sở này nhiều khi bị quá tải; nếu việc chăm sóc, phục vụ không được bố trí khoa học và chuyên nghiệp thì bệnh nhân không được chăm sóc một cách đúng mức.