Nhà sinh vật học Fredrik Lanner thuộc Viện Karolinska ở Stockholm (Thụy Điển) cho biết, ông đang chuẩn bị các bước để tiến tới thực hiện việc chỉnh sửa gene trong phôi thai người bằng kỹ thuật CRISPR-Cas9.

Chân dung nhà sinh vật học Fredrik Lanner.

Theo NPR, nhà sinh vật học Fredrik Lanner thuộc Viện Karolinska ở Stockholm (Thụy Điển) vừa thông báo ông đang chuẩn bị các bước để tiến tới thực hiện việc chỉnh sửa gene trong phôi thai người bằng kỹ thuật CRISPR-Cas9 nhằm nghiên cứu về vô sinh, sẩy thai, tế bào gốc và cách điều trị suy nhược. Nếu thành công, đây sẽ là ca chỉnh sửa gene người đầu tiên trên thế giới. Hiện việc chỉnh sửa gene người vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi trên thế giới.