Hôm nay (22/12), Cơ quan nguyên tử Iran cho biết, Nga sẽ bắt đầu xây hai lò phản ứng hạt nhân cho nước này kể từ tuần tới.

Website của truyền hình quốc gia Iran dẫn lời Behrouz Kamalvandi, người phát ngôn cơ quan nguyên tử Iran cho biết: “Quá trình xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân tại Iran sẽ bắt đầu vào tuần tới. Cả hai đều do Nga tiến hành”.

Việc Nga bắt tay xây 2 lò phản ứng hạt nhân này diễn ra 1 năm sau khi Tehran và Moscow ký hợp đồng xây 2 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr, do Nga xây dựng, ở miền Nam Iran. Theo hàng loạt thỏa thuận hai nước đạt được vào năm 2014, tổng số lò phản ứng hạt nhân tại Iran sẽ tăng lên 9.

Lò phản ứng hạt nhân của Iran ở tỉnh Bushehr.

Ông Sergei Kiriyenko - người đứng đầu công ty năng lượng nguyên tử Nga Rosatom cho biết, cả 2 lò phản ứng này hạt nhân đều do đầu tư về tài chính. Phía Nga chỉ hỗ trợ về kỹ thuật trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy.

Hồi tháng 7 vừa qua, Iran và các cường quốc trên thế giới đã đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc đối đầu liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran kéo dài một thập kỷ qua. Thế nhưng, thỏa thuận không hạn chế Iran phát triển các khu vực hạt nhân dân sự.

Được biết, Iran dự định sẽ xây thêm 20 nhà máy hạt nhân trong tương lai, bao gồm 4 nhà máy ở Bushehr nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt.