Theo số liệu của Cục quản lý khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), 6 tháng đầu năm 2015 đã xác lập kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong lịch sử. Nhiệt độ trung bình toàn thế giới trong nửa năm đầu 2015 đạt 14,52 độ C, cao hơn 0,17 độ so với kỷ lục cũ vào năm 2010.

Năm 2015 đánh dấu kỷ lục mới về mức nhiệt trên toàn cầu. (Ảnh: Internet)
Năm 2015 đánh dấu kỷ lục mới về mức nhiệt trên toàn cầu. Ảnh: Internet

Theo số liệu của Cục quản lý khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), 6 tháng đầu năm 2015 đã xác lập kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong lịch sử. Được biết, nhiệt độ trung bình toàn thế giới trong nửa năm đầu 2015 đạt 14,52 độ C, cao hơn 0,17 độ so với kỷ lục cũ vào năm 2010.

Trong khi đó, nhiệt độ trung bình của riêng tháng 6/2015 cũng lập kỷ lục mới. Nhiệt độ trung bình toàn thế giới trong tháng này đạt 16,33 độ C, phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào năm 2014 là 14,18 độ C.

Sở dĩ các kỷ lục nhiệt độ liên tiếp bị phá là do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Theo các chuyên gia khí tượng, thủy văn, El Nino năm nay sẽ khắc nghiệt hơn năm 2010 và 2014, những năm sở hữu kỷ lục trước đó.

Từ đầu năm 2015, nhiều nước trên thế giới phải trải qua những đợt nóng chưa từng thấy gây thiệt hại lớn về người và tài sản như Anh, Pháp, Australia, Trung Quốc… Đặc biệt, các đợt nóng tại Ấn Độ và Pakistan trong tháng 5 và tháng 6 khiến gần 4.000 người thiệt mạng.

Theo AP, từ năm 2000 tới nay, những kỷ lục về nhiệt độ cao của Trái đất đã bị phá 25 lần. Trong khi đó, kỷ lục về nhiệt độ thấp nhất vẫn đứng vững kể từ năm 2016. Các chuyên gia cho rằng đây là hậu quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu và Trái đất sẽ chỉ nóng hơn mà thôi.