Các nhà khoa học tại Đại học Arizona (Mỹ) lần đầu tiên phát hiện hạt vi nhựa và nhựa nano trong nhiều cơ quan nội tạng và mô của con người [vi nhựa được định nghĩa là các mảnh nhựa có đường kính nhỏ hơn 5 mm, trong khi nhựa nano thậm chí còn nhỏ hơn với đường kính dưới 0,001 mm].

Đường đi của các hạt vi nhựa vào cơ thể người. Ảnh: Springer.
Đường đi của các hạt vi nhựa vào cơ thể người. Ảnh: Springer.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy sự hiện diện của ít nhất một dạng nhựa trong tất cả 47 mẫu lấy từ phổi, gan, lá lách và thận của những người chết hiến xác cho khoa học.

Bisphenol A (BPA), hợp chất nhân tạo được dùng để tạo ra các sản phẩm nhựa như hộp đựng và bao bì thực phẩm, xuất hiện trong 100% các mẫu nghiên cứu. Bằng cách sử dụng kỹ thuật hình ảnh quang phổ μ-Raman, nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy các loại nhựa phổ biến khác như polycarbonate (PC), polyethylene terephthalate (PET) và polyethylene (PE) trong nhiều mẫu.

Kết quả nghiên cứu của họ được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Hóa học Mỹ (ACS) vào tháng 8/2020.

“Các hạt vi nhựa đang xâm nhập vào cơ thể chúng ta mỗi ngày, nhưng có rất ít nghiên cứu về vấn đề này. Hiện tại, chúng ta thậm chí còn không biết đến những rủi ro tiềm ẩn của vi nhựa đối với sức khỏe con người”, Charles Rolsky, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.