Giáo sư - tiến sỹ Phạm Gia Khánh hiện là Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam.


Sinh năm 1943. Trung tướng, Nhà giáo Nhân dân. Nguyên Giám đốc Học viện Quân y (1995 -2007). Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành y, ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước. Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam.

Lĩnh vực chuyên môn: Ngoại khoa.

Thành tựu: Là một trong những chuyên gia đi đầu trong lĩnh vực ghép tạng ở Việt Nam. Là chủ nhiệm 4 chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp nhà nước, 6 đề tài cấp nhà nước đã nghiệm thu, trong đó có 3 đề tài về ghép tạng. Hướng dẫn 23 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sỹ và 17 học viên cao học.

Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu có sự tham gia của GS Khánh: Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tiến bộ công nghệ phôi (dự án cấp bộ, nghiệm thu năm 2001); nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến phục vụ ghép tạng ở Việt Nam (đề tài độc lập cấp nhà nước, nghiệm thu năm 2001); nghiên cứu một số vấn đề ghép gan để thực hiện ghép gan trên người (chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước KC10/01-05, nghiệm thu năm 2005); nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” (chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước KC 10/11-15, nghiệm thu năm 2015).

Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, các kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, Vì sự nghiệp KH&CN, giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN (năm 2006).

Địa chỉ email: khanhhvqy1@yahoo.com.