90% số nhà nghiên cứu ở Viện KH&CN Tiên tiến AIST (Đại học Bách khoa Hà Nội) là những người trẻ, tài năng, được đào tạo bài bản ở nước ngoài trở về.

Viện AIST được thành lập cách đây 10 năm; khi mới thành lập, chỉ có 2 tiến sỹ và không hề có trang thiết bị vật chất nào. Nhưng vài năm trở lại đây, AIST đã được biết đến như một cơ sở nghiên cứu quy tụ nhiều nhà nghiên cứu trẻ, tài năng, được đào tạo bài bản ở nước ngoài trở về.

PGS. TS Phạm Thành Huy, Viện trưởng AIST cho biết, 90% số nhà nghiên cứu của Viện thuộc diện này. Trong đó, có thể kể đến TS Nguyễn Thị Khôi, nhà nghiên cứu trẻ từng làm việc tại Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia Mỹ (Sandia National Laboratories - SNL), hiện là thành viên Phòng thí nghiệm Nano Quang điện tử của Viện; TS Nguyễn Đức Dũng từ Nhật Bản về, hiện là trưởng phòng Phòng thí nghiệm Hiển vi điện tử và vi phân tích (BKEMMA-AIST); TS Đỗ Vân Nam từ Pháp về, hiện là Phó trưởng phòng KH&CN nano… Bản thân PGS.TS Phạm Thành Huy cũng từ Hà Lan trở về, hiện ngoài vai trò người đứng đầu Viện, anh còn là Trưởng Phòng thí nghiệm Nano Quang điện tử.

Với 27 nhà nghiên cứu, năm nào số lượng công bố của mảnh “đất lành” này cũng xấp xỉ ở mức 27 bài báo ISI.