Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đang hợp tác với công ty ClearSpace có trụ sở tại Thụy Sĩ để chế tạo robot dọn rác vũ trụ đầu tiên mang tên ClearSpace-1 trị giá 120 triệu euro.

Robot ClearSpace-1. Ảnh: ESA.
Robot ClearSpace-1. Ảnh: ESA.

Robot này được ví như “chiếc xe kéo” với bốn cánh tay lớn có khả năng thu gom các vệ tinh hỏng và mảnh vỡ bay quanh Trái đất.

“Đây là thời điểm thích hợp thực hiện nhiệm vụ dọn rác không gian. Vấn đề mảnh vỡ trong không gian đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết bởi có gần 2.000 vệ tinh đang hoạt động và hơn 3.000 vệ tinh không còn sử dụng”, Luc Piguet, người sáng lập ClearSpace, cho biết.

Mục tiêu đầu tiên của robot ClearSpace-1 là Vespa, một bộ phận của tên lửa Vega phóng lên quỹ đạo năm 2013 vẫn trôi nổi ngoài không gian. Vespa sẽ bị Robot ClearSpace-1 kéo xuống bầu khí quyển của Trái đất và bốc cháy hoàn toàn.

Kích thước vừa phải và hình dáng đơn giản của Vespa khiến nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho nhiệm vụ đầu tiên, trước khi ClearSpace-1 có khả năng xử lý những vấn đề phức tạp hơn, chẳng hạn như thu gom nhiều vật thể lớn cùng lúc.

Dự án dọn rác trong không gian bắt đầu vào tháng 3/2020 và robot ClearSpace-1 sẽ ra mắt chính thức năm 2025.