Chiếc túi chứa đất đá do phi hành gia Neil Armstrong thu thập trên Mặt Trăng đang được bán đấu giá ở Mỹ.

1

Sàn đấu giá Sotheby ởNew York, Mỹ đang rao bán một chiếc túi nhỏ chứa đất và đá Mặt Trăng được cố phi hành gia Neil Armstrong thu thập trong sứ mệnh đổ bộ cách đây 48 năm với mức giá ước tính 2-4 triệu USD,AP ngày 12/7 đưa tin.

Nhiều kỷ vật khác cũngđược bán đấu giáđể kỷ niệm 48 năm ngày con người lần đầu bước trên Mặt Trăng, trong đó có tấm ảnh Armstrong chụp bạn đồng hành Buzz Aldrin đứng trên Mặt Trăng, ước tính có giá 4.000 USD, cùngbản kế hoạch bay về Trái Đất của nhóm phi hành gia.

Armstrong, một trong hai phi hành gia trên phi thuyền Apollo 11, là người đầu tiên bước trên Mặt Trăngngày 20/7/1969. Ông mất năm 2012 ở Ohio.