Các nhà nghiên cứu tại Học viện Karolinska (Thụy Điển) phát hiện các yếu tố gây hại cho sức khỏe mạch máu - như viêm và mức đường huyết cao - có thể làm bộ não trông già hơn tuổi thực.

Mỗi năm, hơn 20.000 người Thụy Điển phát triển một dạng mất trí nhớ nào đó, trong đó bệnh Alzheimer chiếm khoảng 2/3 số ca. Có nhiều yếu tố rủi ro và sức khỏe khác nhau ảnh hưởng đến tốc độ lão hóa của não.

“Mặc dù gần đây đã có nhiều loại thuốc điều trị Alzheimer mới, nhưng chúng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Vì vậy, chúng tôi muốn nghiên cứu những yếu tố có thể tăng cường khả năng phục hồi của não trước các quá trình lão hóa bệnh lý”, TS. Anna Marseglia (Khoa Sinh học thần kinh, Khoa học chăm sóc và Xã hội, Học viện Karolinska), tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Nghiên cứu được thực hiện trên 739 người 70 tuổi khỏe mạnh về nhận thức, trong đó có 389 phụ nữ, được tuyển chọn từ nhóm nghiên cứu H70 về quá trình lão hóa ở nhóm dân số 70 tuổi tại Thụy Điển. Các nhà nghiên cứu đã chụp MRI não của họ, sau đó ước tính tuổi của các hình ảnh não thu được bằng thuật toán dựa trên AI do nhóm phát triển.

Nhóm còn lấy mẫu máu để kiểm tra chất béo, đường huyết và tình trạng viêm và cho người tham gia thực hiện các bài kiểm tra nhận thức. Dữ liệu liên quan đến lối sống như tập thể dục và các tình trạng y tế cũng được thu thập.

Những người mắc bệnh tiểu đường, đột quỵ, bệnh mạch máu nhỏ ở não và viêm thường có bộ não trông già hơn tuổi thưc. Nguồn: iStock.
Những người mắc bệnh tiểu đường, đột quỵ, bệnh mạch máu nhỏ ở não và viêm thường có bộ não trông già hơn tuổi thực. Nguồn: iStock.

Công cụ AI ước tính tuổi não trung bình của cả hai giới là 71 tuổi. Sau đó, nhóm xem xét khoảng cách giữa tuổi thực tế của người tham gia và tuổi não của họ.

Kết quả, những người mắc bệnh tiểu đường, đột quỵ, bệnh mạch máu nhỏ ở não và viêm thường có bộ não trông già hơn, trong khi lối sống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên có thể khiến bộ não trông trẻ hơn.

“Một thông điệp quan trọng từ nghiên cứu là các yếu tố gây hại cho mạch máu cũng có thể làm bộ não trông già hơn, cho thấy tầm quan trọng của việc giữ mạch máu khỏe mạnh để bảo vệ não bằng cách những cách như đảm bảo mức đường huyết ổn định”, TS. Marseglia nói.

Kết quả được trình bày trong bài báo trên tạp chí Alzheimer's & Dementia.



Nguồn: