Một nghiên cứu mới đã khám phá cách các tế bào ung thư kháng thuốc gây ra những thay đổi trong môi trường vi mô của khối u. Hiện tượng này thúc đẩy ung thư tái phát và giải thích tại sao các liệu pháp điều trị hướng đích có thể mất dần hiệu quả theo thời gian.
Các phương pháp điều trị ung thư có thể thất bại, nếu trong cơ thể bệnh nhân tồn tại dù chỉ một nhóm nhỏ tế bào ung thư có khả năng kháng thuốc hoặc có khả năng thích nghi để tồn tại sau các phương pháp điều trị bằng thuốc. Các nhà nghiên cứu đã xác định được cơ chế của hiện tượng này: ngay từ giai đoạn đầu của quá trình điều trị, một nhóm nhỏ các tế bào ung thư "kiên cường" có thể sống sót và thay đổi môi trường của chúng.
Quá trình này góp phần dẫn đến tình trạng kháng thuốc và gây ra tái phát ung thư. Cơ chế này làm sáng tỏ vì sao các phương pháp điều trị hướng đích thường mất hiệu quả theo thời gian và tại sao kết quả điều trị lại khác nhau đáng kể giữa các bệnh nhân.
"Các tế bào ung thư giống như cỏ dại. Ngay cả khi bị nhổ sạch, rễ của chúng vẫn có thể ẩn dưới lòng đất, làm thay đổi đất và cuối cùng cho phép cỏ dại mới mọc lên", PGS Heidi Haikala, Đại học Helsinki, giải thích.
Khả năng kháng thuốc của tế bào là một trong những thách thức lớn nhất trong điều trị ung thư. Do đó, việc hiểu được cơ chế của nó là điều tối quan trọng để phát triển các liệu pháp mới. Nghiên cứu cũng xác định các phương pháp ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển khả năng kháng thuốc.
Mặc dù nghiên cứu tập trung vào ung thư phổi, nhưng những phát hiện của nó cũng góp phần làm rõ tình trạng kháng thuốc ở các loại ung thư khác. Bệnh nhân ung thư có khả năng được hưởng lợi từ những phát hiện này trong vòng 5–10 năm tới, tùy thuộc vào tiến độ nghiên cứu lâm sàng và phê duyệt theo quy định.
Mặc dù tình trạng kháng thuốc là một vấn đề nan giải, nhưng nghiên cứu mới chứng minh rằng hoàn toàn có thể khắc phục tình trạng này, Haikala nhấn mạnh.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications.
Nguồn:
Ngọc Đỗ