Trước đây, đã có nhiều nghiên cứu tìm hiểu xem thứ tự sinh ra trong gia đình có liên quan tới đặc điểm tính cách tổng quát hay không, tuy nhiên các kết quả đều không đồng nhất. Một số nhà nghiên cứu tuyên bố là đã tìm thấy các mẫu, một số khác thì không, có những người tìm thấy sai sót trong kết luậncủa người khác.
Trong nghiên cứu mới này, hai nhà tâm lý học có một tiếp cận mới: họ nhìn vào sự khác biệt tính cách giữa những đứa trẻ lớn lên với số lượng anh chị em khác nhau và những đứa trẻ lớn lên một mình.
Số lượng anh chị em ảnh hưởng tới tính cách của trẻ. Trước đó, hai tác giả phát triển một phân loại gồm sáu chiều kích chính của tính cách dựa trên mô hình HEXACO: Trung thực-khiêm tốn, Cảm xúc, Hướng ngoại, Hòa nhã (đối lập với giận dữ), Tận tâm và Cởi mở với trải nghiệm (HEXACO). Họ cũng tạo một trang web để mọi người có thể truy cập và làm bài đánh giá tính cách HEXACO đã được sửa đổi này. Tiếp theo, nhóm phân tích dữ liệu từ 710.797 người đã vào trang web và hoàn thành bài kiểm tra.
Kết quả cho thấy con giữa đạt số điểm cao nhất về tính Trung thực-khiêm tốn và tính Hòa nhã. Tiếp theo là con út, con cả và cuối cùng là con một. Nhóm nghiên cứu còn phát hiện số lượng anh chị em cũng ảnh hưởng tới tính cách: càng nhiều anh chị em thì họ càng đạt điểm cao ở hai đặc tính nêu trên.
Các tác giả cho rằng kết quả này thuận theo lô-gic: nhiều anh chị em hơn đồng nghĩa với việc thỏa hiệp nhiều hơn, dẫn đến tính hòa nhã. Điều này cũng dẫn tới tính trung thực cao hơn, bởi lẽ càng đông anh chị em thì càng khó nói dối hơn.
Bài báo được đăng trên tạp chí Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (PNAS).
Nguồn: