Hai đầu lâu với hình dáng lạ trong chiếc hộp của phát xít Đức được phát hiện tại Nga dấy lên tranh cãi về việc người ngoài hành tinh từng đến Trái đất.

Những chiếc đầu lâu hình dáng lạ ở Adygea, miền nam Nga. Ảnh: Daily Star.

Những chiếc đầu lâu hình dáng lạ ở Adygea, miền nam Nga. Ảnh: Daily Star.

Chiếc hộp chứa đầu lâu có huy hiệuHọc việnAhnenerbe của phát xít Đức được khai quật tại làngKamennomostsky, vùng miền namAdygea, Nga, theo Interfax.

Igor Ogay, người đứng đầu chi nhánh địa phương của Hội Địa lý Nga, nói các nhà nghiên cứu mô tả hai đầu lâu được tìm thấy bên trong chiếc hộp giống của người ngoài hành tinh.

Ông Orgay hôm qua cho biết sẽ gửi những đầu lâu này tới nhà nghiên cứuVladimir Malikov. Nhà nghiên cứu này nói hai đầu lâu không có răng hàm kèm theo, có một lỗ cho cột sống đi qua và trông "rất giống với người ngoài hành tinh".

Hiện chưa ai biết vì sao hai chiếc đầu lâu lại nằm trong hộp của phát xít Đức, song Ogay đưa ra giả thiết rằngHọc việnAhnenerbe muốn tới đây để tìm kiếm người ngoài hành tinh.

Ogay nói các thành viên củaAhnenerbe có thể đã quan tâm tới các ngôi mộ đá hàng nghìn năm tuổi tại vùngAdygea.

Tin tức tương tự về đầu lâu hình dáng lạ ở vùngAdygea từng xuất hiện hồi tháng 1. Hiện chưa rõ các đầu lâu này có mối liên hệ nào với nhau.

Học việnAhnenerbe doHeinrich Himmler, người có quyền lực thứ hai của phát xít Đức, sáng lập. Cơ quan này chịu trách nhiệm nghiên cứu lịch sử và văn hóa tộc Aryan, chủng tộc được phát xít Đức coi là thượng đẳng, có quyền thống trị thế giới.