Theo ABC News, bằng các số liệu thống kê, giáo sư Ronel Welton, Đại học Melbourne, đã chỉ ra loài động vật nguy hiểm nhất cho con người.


Phát hiện chỉ liên quan đến cư dân Australia vì Welton dựa vào dữ liệu Viện y tế Australia giai đoạn 2000-2013.

Bà đã phân tích thống kê nhập viện và tử vong do động vật và côn trùng gây nên, trong đó nguy hiểm nhất là… ngựa.

Trong 13 năm, đã có 74 người Australia chết vì ngựa. Tiếp theo, rắn và ong đã làm 27 người. Trong cùng giai đoạn, cá mập làm chết 26 người, cá sấu là 19 người.

"Tôi cứ nghĩ dẫn đầu sẽ là cá mập hoặc rắn và côn trùng," bà Ronel Welton thừa nhận.

Bà Ronel Welton nói: "Kết quả làm tôi thực sự ngạc nhiên".