Các nhà khảo cổ học phát hiện ngôi mộ chứa hơn 140 hài cốt trẻ em và 200 con lạc đà có niên đại cách đây khoảng 550 năm tại khu khảo cổ Las Llamas ở Peru.

Mộ trẻ em tập thể được phát hiện ở Peru. Nguồn:National Geographic

Sau khi phân tích các mảnh xương, nhóm nghiên cứu phát hiện những đứa trẻ đều ở độ tuổi từ 5 đến 14 và những con lạc đà không quá 18 tháng tuổi. Đây có thể là bằng chứng về nghi lễ hiến tế trẻ em lớn nhất trong lịch sử của đế chế Chimú cổ đại, thời kỳ tiền Colombo.

Xương của cả trẻ em và lạc đà đều có các vết dao cắt, đặc biệt là ở xương ức và xương sườn. Điều này cho thấy vật hiến tế có thể đã bị mổ ngực để moi tim, nhằm dâng hiến cho các vị thần với hy vọng ngăn chặn lũ lụt do hiện tượng El Niño mang đến.

“Người Chimú đã hiến tế cho các vị thần thứ quan trọng nhất mà họ có đó là trẻ em, bởi vì trẻ em chính là sự đại diện cho tương lai. Lạc đà cũng rất quan trọng trong nghi thức hiến tế do chúng là một phần không thể tách rời của cộng đồng cổ đại, giúp vận chuyển hàng hóa cho người dân”, Gabriel Prieto, giáo sư tại Đại học Quốc gia Trujillo ở Peru, cho biết.