Hai đảo nhân tạo mới ở Dubai có diện tích gần 400.000 m2 và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Marsa Al Arab sẽ là khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng mới nhất dành cho giới siêu giàu ở Dubai. Với diện tích gần 400.000 m2, Marsa Al Arab được tạo thành từ hai đảo nhân tạo với 140 biệt thự, bãi biển riêng, công viên nước và nhà hát có sức chứa 1.700 người.

Một đảo dành riêng cho việc giải trí và phục vụ các du khách đi theo dạng gia đình. Đảo còn lại gồm các biệt thự sang trọng, một bến du thuyền tư nhân, Sun đưa tin ngày 17/5.

dubai-bo-2-3-ty-usd-xay-dao-nhan-tao-phuc-vu-gioi-sieu-giau

Dự án này sẽ khởi công vào tháng 6 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. Ảnh: Sun.

Theo hãng thông tấn WAM, đây là kế hoạch mới nhất của chính phủ trong việc thúc đẩy du lịch và hướng tới mục tiêu đón 20 triệu khách trong năm 2020. Đây cũng là năm Dubai đăng cai tổ chức triển lãm World Expo.

Trong quý 1, Dubai đón 4,6 triệu du khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.