Tờ CD vừa thống kê ra top 10 quốc gia có sản lượng dầu thô lớn nhất thế giới năm 2016. Dẫn đầu danh sách này là Mỹ với sản lượng dầu thô lên đến 13,7 triệu thùng.

1. Mỹ - sản lượng dầu thô: 13,7 triệu thùng/năm.
1. Mỹ - sản lượng dầu thô: 13,7 triệu thùng.

2. Ả Rập Saudi - sản lượng dầu thô: 11,9 triệu thùng/năm.
2. Ả Rập Saudi - sản lượng dầu thô: 11,9 triệu thùng.

3. Nga - sản lượng dầu thô: 11 triệu thùng/năm.
3. Nga - sản lượng dầu thô: 11 triệu thùng.

4. Trung Quốc - sản lượng dầu thô: 4,6 triệu thùng/năm.
4. Trung Quốc - sản lượng dầu thô: 4,6 triệu thùng.

5. Canada - sản lượng dầu thô: 4,4 triệu thùng/năm.
5. Canada - sản lượng dầu thô: 4,4 triệu thùng.

6. Iraq - sản lượng dầu thô: 4 triệu thùng/năm.
6. Iraq - sản lượng dầu thô: 4 triệu thùng.

7. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - sản lượng dầu thô: 3,5 triệu thùng/năm.
7. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - sản lượng dầu thô: 3,5 triệu thùng.

8. Iran - sản lượng dầu thô: 3,4 triệu thùng/năm.
8. Iran - sản lượng dầu thô: 3,4 triệu thùng.

=9. Mexico - sản lượng dầu thô: 2,7 triệu thùng/năm.
=9. Mexico - sản lượng dầu thô: 2,7 triệu thùng.

=9. Kuwait - sản lượng dầu thô: 2,7 triệu thùng/ngày.
=9. Kuwait - sản lượng dầu thô: 2,7 triệu thùng.