Trong khi những tác động của lũ lụt đến sức khỏe, chẳng hạn như chết đuối, điện giật và hạ thân nhiệt, là điều có thể dự đoán được, thì đây là nghiên cứu đầu tiên và toàn diện nhất xem xét những tác động rộng hơn đến sức khỏe.

Trận lũ phá tan hoang khu vực bản trung tâm của xã Hồ Bốn, Mù Cang Chải, Yên Bái vào tháng 8/2023. Ảnh: Việt Cường

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature Water đã phát hiện ra rằng hiện tượng lũ lụt - đang gia tăng trên toàn cầu do biến đổi khí hậu - đã dẫn đến sự gia tăng số ca nhập viện do các bệnh tim mạch (35%), bệnh đường hô hấp (30%), bệnh truyền nhiễm (26%), bệnh tiêu hóa (30%) như viêm dạ dày ruột, rối loạn sức khỏe tâm thần (11%), tiểu đường (61%), ung thư (34%), rối loạn hệ thần kinh (34%) và bệnh thận (40%).

Để tìm ra kết quả này, các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Monash (Úc) đã phân tích hơn 300 triệu hồ sơ nhập viện tại tám quốc gia/lãnh thổ dễ xảy ra lũ lụt. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã phân tích 747 cộng đồng đến từ Việt Nam, Úc, Brazil, Canada, Chile, Thái Lan, New Zealand và Đài Loan - những khu vực đã trải qua các trận lũ lụt lớn trong giai đoạn 2010-2029.

Trong khi những tác động của lũ lụt đến sức khỏe, chẳng hạn như chết đuối, điện giật và hạ thân nhiệt, là điều có thể dự đoán được, thì đây là nghiên cứu đầu tiên và toàn diện nhất xem xét những tác động rộng hơn đến sức khỏe. Các phát hiện mới "cho thấy rằng tác động của lũ lụt đến sức khỏe có thể đã bị đánh giá thấp và sẽ trầm trọng hơn dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu", nhóm nghiên cứu cho biết.

Kết quả chi tiết được trình bày trong bài báo "Hospitalization risks associated with floods in a multi-country study" trên tạp chí Nature Water.

Tin bài đăng KH&PT số 1340 (số 16/2025)