Lãnh đạo Sở KH&CN Quảng Trị vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Internet Initiative Japan (IIJ) về giải pháp quản lý tổng hợp sông ngòi nhằm hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị phòng, chống thiên tai bão lũ.

Lũ ở thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị. (Ảnh minh họa)
Lũ ở thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị. (Ảnh minh họa)

Đây là tập đoàn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giải pháp tổng hợp, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý sông ngòi với giải pháp dự báo, cảnh báo là 7 ngày (mức lũ, dòng chảy).

Tập đoàn IIJ mong muốn cùng Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị triển khai hệ thống quản lý tổng hợp sông ngòi, giúp Quảng Trị có công cụ hạn chế các hậu quả thường xảy ra mỗi khi mùa mưa bão đến và giúp cho công tác dự báo, cảnh báo thiên tai của Quảng Trị tiếp cận các công nghệ tiên tiến của Nhật Bản và thế giới.