Cuối tháng 5 vừa qua, tòa nhà văn phòng được "xây dựng" bằng công nghệ 3D chính thức khai trương tại Dubai.

Cuối tháng 5 này tòa nhà văn phòng được "xây dựng" bằng công nghệ 3D chính thức khai trương tại Dubai.
Cuối tháng 5 vừa qua tòa nhà văn phòng được "xây dựng" bằng công nghệ 3D chính thức khai trương tại Dubai.

Trang Reuters mới đây đăng tải thông tin cho biết, cuối tháng 5 vừa quatòa nhà văn phòng được "xây dựng" bằng công nghệ 3D chính thức khai trương tại Dubai, thuộc Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) trước sự chứng kiến của Hoàng thân Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng của Dubai.

Được biết đây là tòa nhà in 3D đầu tiên trên thế giới với diện tích hơn 200m2 và có đầy đủ tiện nghi, nội thất và hoạt động giống một văn phòng. Việc xây dựng tòa nhà mất 17 ngày với sự tham gia của 18 chuyên gia vật liệu, kiến trúc và xây dựng.

toa-nha-in-3d-dau-tien-tren-the-gioi_27116193
Các cấu kiện modules được in sẵn bằng máy in 3D cao khoảng 6 mét, dài hơn 36 mét và rộng 12 mét.

Các cấu kiện modules được in sẵn bằng máy in 3D cao khoảng 6 mét, dài hơn 36 mét và rộng 12 mét, được giám sát bởi một kỹ sư duy nhất.

Hỗn hợp vật liệu để in gồm xi măng, sợi nhựa tăng cường, sợi thủy tinh tăng cứng. Được biết, chính quyền Dubai đã phải bỏ ra số tiền lên tới 140 ngàn USD để xây dựng tòa nhà này, tuy nhiên so với độ chịu chơi của đất nước toàn vàng này, việc xây theo kiểu truyền thống còn đắt hơn gấp gần một nửa.