Hiệp hội các nhà sản xuất, lắp ráp ôtô Việt Nam (VAMA) vừa công bố doanh số bán hàng tại đất nước “hình chữ S” trong tháng 5 vừa qua. Đáng chú ý, người Việt đã tiêu thụ 23.232 chiếc xe (bình quân 749,42 chiếc/ngày).

Trong tháng 4/2017, doanh số bán ôtô tại Việt Nam đã sụt giảm trầm trọng. Cụ thể, chỉ có 21.942 chiếc xe các loại được tiêu thụ trong tháng đầu tiên của quý II. Trong đó có 10.705 xe du lịch, 9.562 xe thương mại và 1.675 xe chuyên dụng.


Tuy nhiên, bước sang tháng 5, rất nhiều hãng xe đã đưa ra chương trình khuyến mãi, giảm giá vô cùng hấp dẫn. Nhờ đó, doanh số bán hàng đã tăng trưởng mạnh so với tháng 4.


Toyota Vios chính là mẫu ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng 5.
Toyota Vios chính là mẫu ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng 5.

Cụ thể, theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất, lắp ráp ôtô Việt Nam, trong tháng 5 vừa qua, toàn thị trường Việt đã tiêu thụ 23.232 chiếc xe các loại (bình quân 749,42 chiếc/ngày), tăng 6% so với tháng 4 nhưng lại giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch đạt 12.915 chiếc, xe thương mại 9.005 chiếc, còn xe chuyên dụng đạt 1.312 chiếc.

Đáng chú ý, doanh số xe du lịch tại thị trường Việt Nam trong tháng 5 tăng 20% so với tháng 4. Trái lại, doanh số xe chuyên dụng giảm 22% so với tháng trước. Mức tiêu thụ xe thương mại cũng giảm 6%.

Trong tháng 5 vừa qua, có 16.656 xe lắp ráp trong nước được tiêu thụ, tăng 1% so với tháng 4. Trong khi đó, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc được tiêu thụ là 6.576 chiếc, tăng 20% so với tháng 4.

Đối với doanh số bán hàng của các doanh nghiệp thành viên của VAMA trong tháng 5, Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) tiếp tục dẫn đầu thị trường khi bán được 8.263 xe các loại, chiếm 37,9% thị phần. Toyota Việt Nam ở vị trí thứ 2 khi bán được 5.151 xe, chiếm hơn 23,6% thị phần. Vị trí thứ 3 thuộc về Ford Việt Nam với 2.451 xe, chiếm 11,2% thị phần.