Việc thử nghiệm tàu ngầm mini Hoàng Sa ở bể đã thành công, ông Hòa đang hướng tới việc đưa tàu ra biển thử nghiệm những ngày sắp tới.

Đã thử nghiệm thành công trong bể

Chia sẻ với Đất Việt, ngày 5/1, doanh nhân Thái Bình Nguyễn Quốc Hòa cho biết: "Hiện tại, tôi đang đi Trung Quốc sau khi đã thử nghiệm thành công chiếc tàu ngầm mini Hoàng sa ở trong bể".

Theo ông Hòa, do điều kiện về động cơ không cho phép để có thể thử nghiệm tiếp tính năng vượt cạn, nên chiếc tàu không còn tính năng nào quá khó để thực hiện.Những tính năng như hệ hống camera quan sát dưới nước, hệ thống dẫn đường, liên lạc thủy âm khi lặn sâu đều thực hiện rất tốt.

Với thành công này, trong thời gian tới khi đi Trung Quốc về, ông Hòa sẽ cho thử nghiệm trên biển ngay, thay vì thử nghiệm ở hồ, vì các tính năng đã được hoàn thiện hiện đại hơn, sau đợt thử nghiệm lần 1 tại hồ ở Khu công nghiệp Vĩnh Trà, Thái Bình.

Tau ngam mini Viet Nam: Don dap tin vui dau nam moi

Tàu ngầm mini Hoàng Sa đã thử nghiệm thành công dưới bể

Theo lý giải của ông Hòa, thì chiếc tàu ngầm này cũng giống như một chiếc phòng thí nghiệm nhỏ, hiện tại, ông đang thử nghiệm rất nhiều tính năng khác, trên cùng một con tàu này, thay vì thử nghiệm tính năng từng con tàu như trước đây.

Ông cho biết: "Tôi sẽ thử nghiệm tất cả các tính năng trên cùng con tàu ngầm mini Hoàng Sa này, sau đó đem lắp vào các con tàu khác.

Trước khi đưa ra biển thử nghiệm tôi sẽ cho kiểm tra lại toàn bộ các tính năng một lần nữa, còn hiện tại tôi đang bàn giao bản vẽ cho các anh em để thi công. Tôi dự định cuối tháng này sẽ tiến hành thử nghiệm trên biển, với những thay đổi hiện đại nhất có thể, tôi đặt nhiều niềm tin buổi thử nghiệm sẽ thành công".

Tàu ngầm du lịch tìm đường xuất sang Indonesia, Mỹ

Trong khi đó, ông Phan Bội Trân - người chế tạo thành công chiếc tàu ngầm mini đầu tiên của Việt Nam cũng chia sẻ với báo Đất Việt: "Hiện tại, tôi đang làm khuôn cho tàu ngầm du lịch hai chỗ ngồi, về mặt thiết kế thì nó vẫn tương đối giống tàu ngầm 1 chỗ ngồi, nhưng sẽ thuận lợi hơn cho việc phục vụ khách du lịch.

Thay vì 1 người lái, thì đi được 2 người, 2 vợ chồng du khách có thể đi chung 1 chiếc tàu ngầm tăng thêm tình cảm, có cảm giác an toàn hơn, các nhà khai thác du lịch sẽ thấy thích thú hơn, phù hợp hơn.

Hiện tôi đã bàn giao 300 chiếc tàu ngầm du lịch cho 1 công ty ở Thái Lan, họ đã đưa vào khai thác, tín hiệu họ phản hồi lại là rất tốt, du khách rất thích. Thái Lan cũng đang muốn mua thêm tàu ngầm 2 chỗ ngồi nếu như tôi thử nghiệm thành công trong thời gian tới".

Tau ngam mini Viet Nam: Don dap tin vui dau nam moi

Tàu ngầm Yết Kiêu tại thời điểm vừa mới thử nghiệm thành công.

Bên cạnh đó, theo ông Trân, bản thân ông cũng đang tìm đường để xuất khẩu mặt hàng này sang Indonesia, Mỹ nhưng chưa có kết quả. Cũng có một số doanh nhân người Úc đang tìm hướng để xuất khẩu tàu ngầm của ông sang thị trường Mỹ nhưng chưa tìm được nơi xuất khẩu.

Mới đây, các doanh nhân Australia cũng đã đặt hàng mẫu để nghiên cứu thị trường, ông Trân cũng đã hoàn thiện hàng mẫu và đangđợi kết quả từ họ báo về và hy vọng sẽ thành công, vì đó là một thị trường lớn.

Về tốc độ sáng chế tàu ngầm quân sự Yết Kiêu 2, ông Trân cho biết: "Bên hải quân đang chờ tôi làm mẫu, để họ xem xét mới hợp tác.Tàu ngầm này cơ bản cũng giống như Yết Kiêu 1 nhưng lớn hơn một chút về kích thước, có thêm nhiều tính năng đặc biệt.

Nếu như, tàu ngầm Yết Kiêu 1 chỉ là chứng minh chúng ta có thể làm được tàu ngầm có thể lặn, nổi, thì tàu ngầm Yết Kiêu 2 sẽ trang thị thêm ngư lôi, tốc độ nhanh hơn, hệ thống truyền dẫn tín hiệu tốt hơn.

Đặc biệt, Yết Kiêu 2 sẽ có những sáng chế về thiết bị quân sự, hoàn toàn do tôi nghĩ và thiết kế không nhập từ thị trường khác. Với mục đích là để tấn công, trong trường hợp xảy ra xung đột, ở cái thế bị động, ép buộc cạnh tranh phải thủ phần thắng trước, trong bối cảnh hiện tại, phần thắng của chúng ta còn quá mông lung".

Chính vì thế, việc sáng chế tàu ngầm quân sự khó khăn hơn rất nhiều so với tàu ngầm du lịch, vì giá thành rất cao. Bản thân ông Trân cũng đangphải chờ kinh phí từ một nhà tư nhân đầu tư, mới có thể tiến hành làm, bởi giá của một động cơ cũng đã gần 25.000 USD, trong khi con tàu này chứa đựng rất nhiều đột phá trong nghiên cứu.

Trước thông tin, doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa đã hoàn thành việc thử nghiệm trong bể chiếc tàu ngầm mini Hoàng Sa, ông Trân vui mừng: "Tôi thấy đây là một tín hiệu rốt tốt, nó minh chứng cho cái tâm cống hiến củaông Hòa rất lớn, đầu tư nhiều để nghiên cứu các phương tiện có tính năng đặc biệt, đó là những cống hiến to lớn cho đất nước".