Cũng giống như những loài hoa đẹp khác, hoa cẩm chướng có rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Cẩm chướng cũng chính là loài hoa được sủng ái nhất thời Hy Lạp cổ đại.

Chi cẩm chướng có tên khoa học là Dianthus. Đây là loại thực vật có hoa trong họ cẩm chướng.
Chi cẩm chướng có tên khoa học là Dianthus.


Loài hoa này được L. mô tả khoa học đầu tiên năm 1753. Nó còn là quốc hoa của Barbados.
Loài hoa này được L. mô tả khoa học đầu tiên năm 1753. Nó còn là quốc hoa của Barbados.


Hiện tại, chi cẩm chướng có hơn 300 loài khác nhau.
Hiện tại, chi cẩm chướng có hơn 300 loài khác nhau.

Hoa cẩm chướng có nguồn gốc từ châu Âu, chủ yếu là vùng Địa Trung Hải, nhưng cũng có một số tài liệu ghi chép rằng nó được phát hiện lần đầu ở Viễn Đông.
Hoa cẩm chướng có nguồn gốc từ châu Âu, chủ yếu là vùng Địa Trung Hải, nhưng cũng có một số tài liệu ghi chép rằng nó được phát hiện lần đầu ở Viễn Đông.

Chi cẩm chướng chủ yếu là cây thân thảo sống lâu năm, một số ít là một năm hay hai năm, và một số là các cây bụi thấp với thân dạng gỗ. Lá đơn, mọc đối, màu lục-xám hay lục-lam. Hoa có 5 cánh hoa, thường với mép nhăn, và gần như ở mọi loài thì có màu từ hồng nhạt tới sẫm. Một loài (D. knappii) có hoa màu vàng với phần ở giữa màu tím tía.
Chi cẩm chướng chủ yếu là cây thân thảo sống lâu năm, một số ít là một năm hay hai năm, và một số là các cây bụi thấp với thân dạng gỗ. Lá đơn, mọc đối, màu lục-xám hay lục-lam. Hoa có 5 cánh hoa, thường với mép nhăn, và gần như ở mọi loài thì có màu từ hồng nhạt tới sẫm. Một loài (D. knappii) có hoa màu vàng với phần ở giữa màu tím tía.

Phần lớn, hoa cẩm chướng thể hiện tình yêu, sự quyến rũ và phân biệt, mặc dù có nhiều biến thể phụ thuộc vào màu sắc.
Phần lớn, hoa cẩm chướng thể hiện tình yêu, sự quyến rũ và phân biệt, mặc dù có nhiều biến thể phụ thuộc vào màu sắc.

Theo truyền thuyết của Cơ đốc giáo, cẩm chướng lần đầu tiên xuất hiện trên Trái đất khi Chúa Giêsu mang Thánh Giá. Các Trinh Nữ Maria đã rơi nước mắt ở hoàn cảnh khó khăn của Chúa Giêsu, và hoa cẩm chướng mọc lên từ nơi mà nước mắt cô rơi. Vì vậy hoa cẩm chướng hồng đã trở thành biểu tượng của tình yêu bất diệt của người mẹ.
Theo truyền thuyết của Cơ đốc giáo, cẩm chướng lần đầu tiên xuất hiện trên Trái đất khi Chúa Giêsu mang Thánh Giá. Các Trinh Nữ Maria đã rơi nước mắt ở hoàn cảnh khó khăn của Chúa Giêsu, và hoa cẩm chướng mọc lên từ nơi mà nước mắt cô rơi. Vì vậy hoa cẩm chướng hồng đã trở thành biểu tượng của tình yêu bất diệt của người mẹ.

Thời Hy Lạp cổ đại, hoa cẩm chướng là bông hoa được sủng ái nhất.
Thời Hy Lạp cổ đại, hoa cẩm chướng là bông hoa được sủng ái nhất.

Hoa cẩm chướng tượng trưng cho những người sinh ra trong tháng Giêng.
Hoa cẩm chướng tượng trưng cho những người sinh ra trong tháng Giêng.

Trong cuốn “Ngôn ngữ loài hoa” thời nữ hoàng Victoria (1837-1901), hoa cẩm chướng được xem như một món quà may mắn cho người phụ nữ.
Trong cuốn “Ngôn ngữ loài hoa” thời nữ hoàng Victoria (1837-1901), hoa cẩm chướng được xem như một món quà may mắn cho người phụ nữ.

Hoa cẩm chướng con là biểu tượng hoa cho “Ngày của mẹ”.
Hoa cẩm chướng con là biểu tượng hoa cho “Ngày của mẹ”.

Nó còn là biểu tượng quốc gia của người Slovene.
Nó còn là biểu tượng quốc gia của người Slovene.