Nhiếp ảnh gia Andrew Newey đã ghi lại được những hình ảnh đẹp về cuộc sống của người dân du mục Raute ở huyện Surkhet của Nepal.

Những người du mục Raute thường săn bắt và hái lượm để kiếm sống.

Họ thường không trồng trọt hay chăn nuôi gì.

Người phụ nữ lớn tuổi đang hút thuốc.

Những người du mục Raute không phân định tuổi tác lao động. Từ người già đến trẻ em đều phải chặt cây, đốn củi…

Bọn trẻ không được đến trường vì chúng thường phải di chuyển liên tục cùng người lớn.

Việc lao động chủ yếu dựa vào đàn ông.

Họ sẽ đi chợ và đổi quần áo và đồ dùng khi cần thiết.

Những người du mục Raute rất ít giao du với người ngoài bộ tộc.

Cuộc sống của họ hết sức khó khăn và thiếu thốn.

Họ thường dựng lều bằng cành lá tự nhiên nhiên.

Tuy nhiên, những năm gần đây, rừng bị tàn phá nghiêm trọng nên họ phải trao đổi hàng hóa với những địa phương đi qua nhiều hơn.