Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà ở Hà Nội đang có rất nhiều khu vực phải sống trong cảnh thiếu nước. Nhất là trong mùa hè nóng bức kỷ lục này, thiếu nước sinh hoạt đang là “chuyện cơm bữa” của nhiều hộ gia đình.

Hà Nội hiện đang trong những ngày nóng kỷ lục khi nhiệt độ có khi lên tới 41 độ C. Điều này khiến nhu cầu sử dụng nước của người dân gia tăng rất nhanh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thế nhưng, nhiều người ở Thủ đô hiện đang phải sống trong những ngày “khốn khổ” khi gặp phải tình trạng mất nước hoặc nước chỉ chảy nhỏ giọt. Đặc biệt ở là những nơi có nguồn nước cấp, nhà cao tầng thì lượng nước đang bị thiếu nghiêm trọng.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc này là do nhà máy nước mặt sông Đà – đơn vị cung cấp khoảng 27% tổng lượng nước cấp cho toàn Hà Nội đã gặp phải sự cố vỡ đường ống nước từ đầu năm nay.

Bên cạnh đó, do nước ở nhiều nơi tại khu vực Hà Nội bị nhiễm kim loại nặng nên không thể sử dụng. Đồng thời, việc ô nhiễm nguồn nước sạch, rò rỉ nguồn nước ngầm cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

- Video: Tại sao ở Hà Nội lại có những khu vực ít nước và nước cháy yếu? Nguồn: VTV.