Ngày 24/12, tại TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đại học Quốc gia và Sở KH&CN TPHCM tổ chức hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo".
Theo thống kê, khoảng 35/50 trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố có chương trình đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có 14 chương trình đào tạo ngành AI, khoa học dữ liệu và kỹ thuật dữ liệu với chỉ tiêu đào tạo chưa đến 1.000 sinh viên đại học mỗi năm.
PGS.TS Nguyễn Văn Vũ, Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, cho biết, hiện có khoảng 2.000 nhân lực ngành AI đang làm việc ở thành phố này. Dự báo, từ năm 2021-2025, ngành AI của TPHCM cần khoảng 5,5 nghìn người, năm 2025-2030 cần 11 nghìn người, năm 2031-2035 cần đến 18 nghìn người. TS Nguyễn Văn Vũ cho rằng chất lượng nhân sự AI hiện nay cũng mới đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.
Còn ít chương trình đào tạo về AI tại TPHCM. Ảnh Intenet
PGS.TS Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, đề xuất, Thành phố cần có chiến lược nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI. Bên cạnh đó, cần có cơ chế khuyến khích các đề tài ứng dụng AI có khả năng gắn kết với các lĩnh vực liên ngành.
Ông Trần Phúc Hồng, Phó tổng giám đốc TMA Solutions, thì cho rằng, TPHCM cần có chính sách đào tạo nhân lực AI đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Theo đó, sinh viên ngành AI cần đạt 25% tổng số sinh viên ngành công nghệ thông tin. Sinh viên học các ngành kỹ thuật cần được đào tạo về AI, còn học sinh phổ thông cũng cần được làm quen và học tập về AI.
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, cho biết, bốn nhóm nhu cầu liên quan AI mà TPHCM đang có nhu cầu phát triển cao, đó là: ứng dụng quản trị thành phố hiện đại và thành phố thông minh; sử dụng công cụ AI để tăng năng suất lao động của bộ máy chính quyền nhà nước; tăng năng suất lao động và hiệu quả của doanh nghiệp thành phố; ứng dụng AI vào những dịch vụ công phục vụ người dân.
Tin đăng KH&PT số 1324+1325 ( số 52+1/2025)
Kiều Anh