Sáng 10/8, tại TP Cần Thơ, đã diễn ra hội thảo đánh giá mô hình hợp tác công tư; đồng thời phát động cuộc thi tìm hiểu quy trình canh tác lúa thông minh - thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Các đại biểu tham dự hội thảo, gồm những hội viên được các cấp Hội Nông dân địa phương tuyên dương sản xuất giỏi đã tham gia thực hiện thí điểm tại vùng dự án BRIA

Cuộc thi tìm hiểu quy trình canh tác lúa thông minh - thích ứng với BĐKH được tổ chức dưới sự phối hợp giữa Bộ NN-PTNT, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Cty Bayer Việt Nam dành cho các hộ nông dân có quy mô canh tác nhỏ ở ĐBSCL.

Đối tượng dự thi là 21 hợp tác xã gồm những hội viên được các cấp Hội Nông dân địa phương tuyên dương sản xuất giỏi trong những năm qua, đã tham gia thực hiện thí điểm tại vùng dự án BRIA và mở rộng ra 7 tỉnh ở ĐBSCL của dự án ICMP (gồm: An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang). Dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra vào hạ tuần tháng 9 tới tại TP Cần Thơ, với 3 vòng thi, gồm: (1) thi trắc nghiệm tìm hiểu quy trình canh tác lúa thông minh - thích ứng với BĐKH; (2) ứng xử nhanh với việc ứng dụng kiến thức vừa tìm hiểu ở vòng thi trước vào quy trình canh tác lúa; (3) liên minh hợp tác xã đồng tâm hiệp lực chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra giải pháp cho đề tài thực tế mà hội đồng giám khảo đặt ra về quy trình canh tác lúa trước BĐKH.