Hệ thống này kết hợp dữ liệu vệ tinh, đo lường từ cảm biến trên bề mặt và trong cột nước để dự đoán các vấn đề như tảo nở hoa và mất cân bằng dinh dưỡng trong ao nuôi tôm.
Ngành nuôi trồng thủy sản của Việt Nam đóng góp đáng kể vào nền kinh tế nhưng các vấn đề về chất lượng nước có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho người nông dân.
Gần đây, Cơ quan khoa học quốc gia Australia (CSIRO) đã khởi động một dự án mang tên AquaWatch Australia tại Việt Nam nhằm giúp người nông dân cải thiện phương pháp quản lý chất lượng nguồn nước. Địa điểm thử nghiệm đầu tiên được đặt tại một ao tôm ở huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.
Đây là dự án hợp tác giữa CSIRO, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia Việt Nam (NAWAPI).
Tiến Sĩ Alex Held, Giám đốc dự án cho biết, hệ thống AquaWatch sử dụng cả hình ảnh vệ tinh và các cảm biến dưới nước để theo dõi tình hình nguồn nước một cách liên tục và đưa ra dự báo theo thời gian thực.
“Hệ thống này giúp người dân nuôi tôm dự đoán các vấn đề như hiện tượng tảo nở hoa và mất cân bằng dinh dưỡng trong ao nuôi”, TS. Alex Held cho biết. n“Hệ thống có thể phát hiện những thay đổi nhỏ về màu sắc nước, điều này có thể báo hiệu các vấn đề về chất lượng nước như tảo nở hoa, quá tải bùn đất trong đầm và ô nhiễm xả thải v.v.”
Trong khi đó, TS. Duy Nguyễn, nhà khoa học Việt Nam đang làm việc trong dự án AquaWatch tại CSIRO, nói rằng đây là lần đầu tiên Việt Nam có quyền truy cập vào một hệ thống giám sát chất lượng nước tích hợp và hiện đại như vậy: kết hợp dữ liệu vệ tinh, đo lường từ cảm biến trên bề mặt và trong cột nước, và dự báo dựa trên cả mô hình tính toán cổ điển và mô hình học máy AI.
Thí điểm tại Hải Phòng đóng vai trò quan trọng trong việc hiệu chỉnh công nghệ cho phù hợp với điều kiện địa phương và đặt nền móng cho việc mở rộng AquaWatch sang các hệ thống nông nghiệp, thủy hải sản, sinh hoạt, sản xuất, và các hệ thống nguồn nước khác tại Việt Nam.
“Với việc cập nhật dữ liệu và dự báo chất lượng nước thường xuyên, người nuôi tôm có thể quản lý tốt hơn lịch trình cho ăn, điều chỉnh mực nước, thay nước, duy trì các thông số chất lượng nước trong phạm vi lý tưởng, và ứng phó với các sự kiện ô nhiễm nước cực đoan như tảo nở hoa. Từ đó, nông dân sẽ có được những vụ mùa khỏe mạnh hơn và giảm tác động đến môi trường,” TS. Duy Nguyễn nói.
Hệ thống giám sát và dự báo chất lượng nước thế hệ mới AquaWatch đang được thí điểm tại nhiều nơi trên thế giới, bao gồm: Australia, Chile, Malaysia, Ý, Vương quốc Anh và Mỹ.
Tin đăng KH&PT số 1324+1325 ( số 52+1/2025)