Viện Seasteading (Mỹ) và tổ chức phi lợi nhuận Blue Frontiers đang triển khai Dự án Đảo nổi nhằm xây dựng 300 ngôi nhà trên một đảo nhân tạo ngoài khơi Tahiti.


Các công trình sẽ có thiết kế mái xanh với cây cối bao phủ, sử dụng các vật liệu địa phương như tre, sợi dừa, gỗ, kim loại và nhựa tái chế. Dự án là một chương trình hợp tác với Chính phủ Polynesia thuộc Pháp.

Cộng đồng nổi sẽ theo chế độ tự trị, có Chính phủ riêng và có tiền mã hóa riêng gọi là Varyon. Tiền Varyon có thể được dùng để trao đổi hàng hóa và dịch vụ trong hệ sinh thái của tổ chức Blue Frontiers hoặc với các hệ thống đảo lân cận. Nhà trên đảo là nhà di động, do đó cư dân dễ dàng chuyển sang cộng đồng trên biển khác. Quốc đảo dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2022 với chi phí xây dựng khoảng 50 triệu USD.